Rút ngắn thời gian nộp hồ sơ nhập học lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Rút ngắn thời gian nộp hồ sơ nhập học lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Một trong những điểm mới trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Hà Nội năm nay là sẽ rút ngắn thời gian nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 THPT chỉ còn 4 ngày thay vì 15 ngày như năm trước.
Có khá nhiều điểm mới trong tuyển sinh vào lớp 10 năm học tới tại Hà Nội /// NGỌC THẮNG
Có khá nhiều điểm mới trong tuyển sinh vào lớp 10 năm học tới tại Hà Nội NGỌC THẮNG
Sáng 22.5, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2020 – 2021.
Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Nội đã thông tin những điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học tới:
Thứ nhất, giảm số môn thi. Học sinh chỉ phải thi 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ thay vì 4 môn như năm học trước.  Việc bỏ môn thi thứ tư  để giảm gánh nặng cho học sinh trước tình hình nghỉ dịch Covid-19 dài ngày.
Về cách ra đề thi cũng có một số thay đổi. Năm ngoái bài thi môn ngoại ngữ có 2 phần là trắc nghiệm và tự luận. Năm nay, đề thi ngoại ngữ thi hoàn toàn bằng hình thức trắc nghiệm. Việc chấm thi hoàn toàn thực hiện bằng máy. Đề thi cũng được tinh giản theo hướng dẫn tinh giản nội dung chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 của Bộ GD-ĐT.
Ngoài ra, bổ sung môn tiếng Hàn trong việc lựa chọn môn thi ngoại ngữ của học sinh, học sinh được đăng ký dự thi môn ngoại ngữ bằng một thứ tiếng bất kỳ (trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Nhật, Đức, Hàn) mà không nhất thiết phải là thứ tiếng mà các em đang học ở cấp THCS.
Điểm mới đáng chú ý nữa trong khâu nhập học, đó là việc  rút ngắn thời gian nộp hồ sơ nhập học tại các trường THPT công lập còn 4 ngày (từ ngày 12 đến hết ngày 15.8) thay vì 15 ngày như trước, do thời gian nghỉ học kéo dài, khiến thời gian tuyển sinh lùi lại gần 2 tháng.
Sở GD-ĐT cũng quyết định tăng cường số trường dạy ngoại ngữ các môn tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn. Ví dụ, năm trước toàn TP chỉ có 3 trường THPT công lập dạy ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật thì năm nay thành 8 trường.
Bổ sung đối tượng ưu tiên của nhóm đối tượng 1 (nhóm được cộng 1,5 điểm) gồm: con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945, con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8.1945…
Ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết: năm học 2019 – 2020, dự kiến Hà Nội có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng 6.685 học sinh so với năm học 2018 – 2019).
 Số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT dự kiến là  90.730 học sinh (tăng 5.776 học sinh so với năm học 2019 – 2020. Trong đó, các trường công lập tuyển 66.492 học sinh, tăng so với năm ngoái; trường công lập tự chủ tuyển 2.788 học sinh. Các trường ngoài công lập tuyển 21.450 học sinh, tăng so với năm ngoái. Tuyển vào trung tâm giáo dục thường xuyên hơn 8.000 học viên và vào cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 8.473 học sinh.
Theo ông Đại, về cơ bản, công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 vẫn như năm trước, là xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Theo kế hoạch, việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 – 2020 và cấp giấy chứng nhận tạm thời phải được hoàn thành trước ngày 15.7.2020 để học sinh kịp làm hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2020 – 2021.
Sở GD-ĐT Hà Nội đã ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021, chính thức chốt lịch thi lớp 10 THPT không chuyên vào 2 ngày 17-18.7.2020 với 3 môn thi: ngữ văn, ngoại ngữ, toán.
Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Hai nguyện vọng này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh.
Ngày 23.6, Sở GD-ĐT công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của từng trường THPT. Học sinh muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển cần nộp đơn (theo mẫu) tại các phòng GD-ĐT trong 2 ngày 24 – 25.6.
Hướng dẫn của Sở GD-ĐT cũng lưu ý học sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng dự tuyển giữa các trường trong khu vực tuyển sinh đã đăng ký. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.
TUỆ NGUYỄN
TNO