Chế ‘tai giả’ tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Họ hỏi ý tưởng từ cậu bé Canada, nhóm Anti COVID-19 tại Hà Nội đã làm hàng ngàn chiếc ‘tai giả’ với mong muốn giúp những người trong ngành y không còn bị đau tai trong hàng chục giờ đeo khẩu trang mỗi ngày.

Chế ‘tai giả’ tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Họ hỏi ý tưởng từ cậu bé Canada, nhóm Anti COVID-19 tại Hà Nội đã làm hàng ngàn chiếc ‘tai giả’ với mong muốn giúp những người trong ngành y không còn bị đau tai trong hàng chục giờ đeo khẩu trang mỗi ngày.

Chế tai giả tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Sản phẩm gắn sau đầu nối liền với dây đeo khẩu trang để thay thế cho vành tai, giúp tránh đau tai sau nhiều giờ đeo khẩu trang – Ảnh: MAI THƯƠNG

Nhìn thấy những y bác sĩ tuyến đầu phải gồng mình với dịch bệnh, lại phải chịu nỗi đau khó chịu khi đeo khẩu trang nhiều giờ trong ngày, nhóm thiện nguyện Anti COVID-19 lên kế hoạch làm ra sản phẩm hỗ trợ để giúp các nhân viên y tế hạn chế đau vành tai khi làm việc. 

Sau hai ngày lên ý tưởng, nhóm bắt đầu thực hiện những chiếc “tai giả”. 

Anh Phan Mạnh Hà, thành viên của nhóm thiện nguyện, cũng là chủ một cơ sở sản xuất đồ da tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết: “Sản phẩm này dựa trên ý tưởng của một cậu bé người Canada trong mùa dịch COVID-19. Từng có kinh nghiệm làm thủ công đồ da nên việc chế tác những sản phẩm như thế này không phải quá khó”.

Vấn đề khó khăn là tìm nguồn nguyên liệu. Dù chi phí vận chuyển silicon từ TP.HCM ra Hà Nội cũng “cả chục triệu đồng”, nhưng nhờ được các nhà hảo tâm giúp đỡ nên “tình hình cũng khá”.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang (Hai Bà Trưng, Hà Nội) – người đồng sáng tạo và thiết kế sản phẩm “tai giả” – cho biết ý tưởng này nảy sinh khi chị có nói chuyện với một bác sĩ ở Viện Huyết học – truyền máu trung ương và biết được các y bác sĩ ở đây đang cần một sản phẩm để giúp họ không còn bị đau tai khi đeo khẩu trang quá lâu.

Trong thời gian đầu tiên thử sản xuất 400 chiếc “tai giả”, các sản phẩm được gửi đến 2 bệnh viện lớn là Viện Huyết học – ruyền máu trung ương và Bệnh viện Bạch Mai để các bác sĩ dùng thử. 

“Chúng tôi nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực. Khi sử dụng sản phẩm, các y bác sĩ vui mừng cho biết đeo sản phẩm này giúp cho việc bịt khẩu trang thoải mái như không đeo cái gì trên mặt cả, đôi tai được giảm áp lực rất nhiều” – chị Trang cho biết.

Nhóm thiện nguyện cho biết, đến nay 8.000 chiếc “tai giả” đã được sản xuất sẽ được gửi đến các bệnh viện tuyến đầu chống dịch như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) và bệnh viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chế tai giả tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Không gian sản xuất nhỏ này là nơi đã làm ra hàng nghìn sản phẩm thiết thực phục vụ nhu cầu của các y bác sĩ trong cuộc chiến chống COVID-19 – Ảnh: MAI THƯƠNG

Chế tai giả tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Những chiếc “tai giả” được sản xuất từ các tấm silicon lớn, cắt ra thành nhiều phần nhỏ rồi lau sạch bằng cồn 90 độ. “Lúc đầu một số người cho ý kiến làm về da, nhưng do da dễ bám và lưu lại vi khuẩn nên tôi đã quyết định dùng silicon để làm nguyên liệu” – chị Nguyễn Thị Thùy Trang chia sẻ – Ảnh: MAI THƯƠNG

Chế tai giả tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Tấm silicon được khử khuẩn trước khi chế tác thành các “tai giả”, thêm nữa, những sản phẩm này có thể được tái sử dụng nhiều lần sau khi được sát khuẩn – Ảnh: MAI THƯƠNG

Chế tai giả tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Sau khi cắt, các tấm silicon nhỏ sẽ được đem dập khuôn bằng máy ép thủy lực – Ảnh: MAI THƯƠNG

Chế tai giả tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

“Mỗi lần dập sẽ cho ra 12 chiếc “tai giả” như thế này. Khuôn dập này đã được cải tiến so với cái lúc đầu chỉ làm được 2 cái cho mỗi lần dập” – anh Hà chia sẻ – Ảnh: MAI THƯƠNG

Chế tai giả tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Mỗi chiếc tai giả có những khấc nhỏ với nhiều nấc để lựa chọn tùy theo kích thước vòng đầu của người đeo khẩu trang – Ảnh: MAI THƯƠNG

Chế tai giả tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 8.

“Tai giả” sau khi dập khuôn xong sẽ được khử trùng lại bằng cồn rồi nhào trộn với phấn rôm để tạo độ mịn, giảm ma sát với da, giúp người đeo thoải mái hơn. Trong ảnh: anh Hà đang đập cho sản phẩm bay bớt phấn trước khi đóng gói – Ảnh: MAI THƯƠNG

Chế tai giả tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Hơn 8.000 chiếc “tai giả” đã được sản xuất tính đến nay – Ảnh: MAI THƯƠNG

Chế tai giả tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Mỗi người một công đoạn, nhiều chiếc “tai giả” được hoàn thiện nhanh chóng để kịp đưa đến tay các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch – Ảnh: MAI THƯƠNG

Chế tai giả tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Hôm nay 16-4, đại diện các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 103, Viện Bỏng quốc gia 103 đã nhận 1.000 chiếc “tai giả” từ nhóm Anti COVID-19. Ông Nguyễn Văn Hiệu – trưởng phòng trang bị, vật tư Học viện Quân y – cho biết rất cảm kích với hành động đầy ý nghĩa của nhóm từ thiện – Ảnh: MAI THƯƠNG

MAI THƯƠNG

TTO