40.000 người cách ly vì một bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ

40.000 người cách ly vì một bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ

Nhà chức trách bang Punjab ở miền bắc Ấn Độ đã cách ly khoảng 40.000 người sau một đợt bùng phát dịch COVID-19 liên quan đến chỉ một người.
Người dân xếp hàng mua thực phẩm tại thành phố Amritsar, bang Punjab /// AFP

Người dân xếp hàng mua thực phẩm tại thành phố Amritsar, bang Punjab  AFP
Theo BBC, người bị nhiễm virus Corona chủng mới gây bệnh COVID-19 là ông Baldev Singh (70 tuổi), đã không tự cách ly sau khi từ Ý và Đức về nước.
Ông Singh là một nhà thuyết giáo, đã đến dự một lễ hội của đạo Sikh có nhiều người tham dự. Sự kiện kéo dài 6 ngày với khoảng 10.000 người tham dự mỗi ngày.
Sau khi ông Singh qua đời, nhà chức trách mới phát hiện ông bị nhiễm virus Corona. Một tuần sau, 19 người thân của ông này cũng dương tính.
40.000 người cách ly vì một bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ - ảnh 1

Người dân chờ mua thuốc tại thành phố Amritsar, bang Punjab  AFP

BBC ngày 27.3 dẫn lời một quan chức địa phương cho biết đã xác định được 550 người tiếp xúc trực tiếp với ông Singh và số lượng ngày càng tăng.
Nhà chức trách đã phong tỏa 20 ngôi làng xung quanh nơi ở của ông này với khoảng 40.000 người.
Tại thành phố Bhiwara ở bang Rajasthan, một bệnh nhân COVID-19 bị cho là đã lây nhiễm cho một nhóm bác sĩ và sau đó lan sang hàng trăm người khác. Khoảng 7.000 người tại các vùng xung quanh đang phải cách ly tại nhà.
Đến nay, Ấn Độ có hơn 880 ca COVID-19 trong đó 20 người thiệt mạng, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ). Tuy nhiên, nhà chức trách lo ngại số người nhiễm bệnh có thể cao hơn nhiều so với thực tế vì chưa làm xét nghiệm.
Chính quyền đã ban bố 21 ngày phong tỏa trên toàn quốc nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan. Tuy nhiên, người dân vẫn được phép đi mua thực phẩm, thuốc men và các đồ dùng cần thiết khác.
VI TRÂN
TNO