Ăn thịt gà, xoài, cà ri, nghệ… có giúp ngăn ngừa Covid-19?

Ăn thịt gà, xoài, cà ri, nghệ… có giúp ngăn ngừa Covid-19?

Kể từ khi virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) bùng phát thành đại dịch trên toàn cầu, đã có rất nhiều lời đồn về các biện pháp phòng ngừa.
WHO tuyên bố rằng không có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng ăn cà ri có thể giúp bạn không bị nhiễm bệnh COVID-19 /// Ảnh minh họa: Shutterstock

WHO tuyên bố rằng không có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng ăn cà ri có thể giúp bạn không bị nhiễm bệnh COVID-19  Ảnh minh họa: Shutterstock
Hãy xem Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trả lời thế nào về những lời đồn này nhé.

1. Có nên sử dụng bể bơi?

Bơi trong hồ bơi được clo hóa đúng cách, là an toàn. Tuy nhiên, nên tránh xa tất cả các khu vực đông đúc, kể cả bể bơi công cộng. Giữ khoảng cách 2 mét từ những người hắt hơi hoặc ho ngay cả ở khu vực bơi lội, WHO đề cập trên trang web của mình, theo MSN.

2. Ăn cà ri có thể bảo vệ bạn khỏi virus SARS-CoV-2?

WHO tuyên bố không có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng ăn cà ri có thể giúp bạn không bị nhiễm bệnh.

3. Không cần uống nước cứ sau 15 phút?

Một lần nữa, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc uống nước thường xuyên có thể bảo vệ bạn khỏi COVID-19 hoặc loại bỏ virus, WHO cho biết. Tuy nhiên, khuyến cáo một người nên uống khoảng 8 ly nước mỗi ngày.

4. Chanh hoặc nghệ có thể ngăn ngừa SARS-CoV-2?

Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy chanh hoặc nghệ có thể ngăn ngừa COVID-19. Tuy nhiên, nói chung, WHO khuyến nghị tiêu thụ đầy đủ trái cây và rau quả, theo MSN.

5. Ánh sáng mặt trời có thể tiêu diệt được virus SARS-CoV-2?

Theo WHO, không có bằng chứng nào về việc ánh sáng mặt trời có thể tiêu diệt được virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2).

6. Có thể ăn thực phẩm đông lạnh và kem?

Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc ăn thực phẩm đông lạnh và kem hợp vệ sinh, có thể làm lây lan virus Corona, tài liệu của WHO đã làm rõ.

7. Ho khan là triệu chứng duy nhất của SARS-CoV-2?

Một số bệnh nhân bị nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) cũng có các triệu chứng như sổ mũi hoặc có đờm.

8. Ăn thịt gà làm lây lan virus Corona?

Vào thời điểm mọi người đang tránh tiêu thụ thịt, WHO nhấn mạnh, ăn thịt gà được chế biến hợp vệ sinh là an toàn và không gây lây lan virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2), theo MSN.

9. Ăn xoài có thể tiêu diệt được virus SARS-CoV-2?

Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy xoài giết chết virus Corona. Tuy nhiên, WHO khuyến cáo nên tiêu thụ đủ trái cây và rau quả.
WHO đề xuất các mẹo phòng ngừa sau đây:
1. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc thuốc khử trùng tay chứa cồn.
2. Che miệng và mũi bằng khuỷu tay hoặc khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi rồi vứt bỏ khăn giấy ngay lập tức.
3. Giữ khoảng cách 2 mét từ một người hắt hơi hoặc ho.
4. Đeo khẩu trang nơi công cộng.
5. Tăng cường dinh dưỡng, tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cơ thể…, theo MSN.
THIÊN LAN
TNO