Nhóm tuổi 20-44 vẫn bị bệnh nặng và tử vong vì COVID-19

Nhóm tuổi 20-44 vẫn bị bệnh nặng và tử vong vì COVID-19

Tờ South China Morning Post ngày 19.3 dẫn nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (USCDC) cho thấy người trẻ vẫn dễ bị bệnh nặng vì COVID-19 chứ không phải có sức đề kháng tốt hơn.
Người trẻ có thể không chống chọi tốt hơn khi nhiễm COVID-19 /// AFP

Người trẻ có thể không chống chọi tốt hơn khi nhiễm COVID-19  AFP
Nghiên cứu dựa trên số liệu về 4.226 ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ từ ngày 12.2 – 16.3 cho thấy khoảng 1/5 trong số 705 người thuộc nhóm 20-44 đã nhập viện, trong đó khoảng 2-4% cần chăm sóc tích cực.
Dù vậy, nghiên cứu cũng có phát hiện tương tự như tại Trung Quốc, nơi dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 12.2019, khi nhận thấy nguy cơ biến chứng và tử vong sẽ cao hơn theo tuổi tác.

Những người trên 65 tuổi bị các bệnh khác nằm trong nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất. Khoảng 31% các ca nhiễm ở Mỹ là người trên 65 tuổi. Trong khi đó, 9 người trong nhóm 20-64 tuổi tử vong.

“Các nhân viên y tế chăm sóc cho người trưởng thành nên ý thức rằng COVID-19 có thể dẫn đến bệnh nặng ở mọi nhóm tuổi”, theo USCDC.
Hôm 18.3, ông Michael Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO, cũng nhấn mạnh rằng COVID-19 “không chỉ là bệnh của người già”.
“Chắc chắn là người trẻ, khỏe bị bệnh nhẹ hơn, nhưng cũng có một số đáng kể người trưởng thành khỏe mạnh vẫn bị bệnh nặng”, ông nói.
Trong khi đó, chuyên gia Deborah Birx thuộc nhóm chuyên trách đối phó dịch COVID-19 tại Nhà Trắng cho hay số liệu từ Pháp và Ý cũng thể hiện rằng có nhiều người trẻ “đang bệnh rất nặng trong các phòng chăm sóc tích cực”.
Truyền thông đưa tin giới trẻ Mỹ ít tuân thủ các biện pháp giữ khoảng cách, tránh tụ tập nơi đồng người mà USCDC khuyến cáo nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 đang diễn biến xấu tại nước này.
KHÁNH AN
TNO