Những cô thợ may khẩu trang miễn phí phát cho công nhân, lao động nghèo ở Sài Gòn

Những cô thợ may khẩu trang miễn phí phát cho công nhân, lao động nghèo ở Sài Gòn

Không biết may cũng may, biết may thì phụ may, cứ thế những chiếc khẩu trang vải sạch sẽ, mới tinh lại được các chị em trong Hội Liên hiệp phụ nữ Q.Thủ Đức sản xuất và phát miễn phí cho công nhân, người lao động nghèo.

 

Những cô thợ may khẩu trang miễn phí phát cho công nhân, lao động nghèo ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nghe đến may khẩu trang phát miễn phí, ai cũng háo hức đến làm – Ảnh: THU HIẾN

Nằm sâu trong một con hẻm, tại một xưởng may nhỏ P.Tam Phú, Q.Thủ Đức lại nhộn nhịp tiếng cười của các chị em Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) P.Tam Phú.

Đã quá 11h trưa, 3 chiếc máy may vẫn chạy đều cho ra những chiếc khẩu trang vải thẳng tắp, đóng gói cẩn thận để thứ bảy tới sẽ phát cho công nhân, người lao động nghèo.

Người không có tiền thì đóng góp công sức, người đóng góp vải, người đóng góp túi nilông… cứ thế đến nay hội đã may được hơn 1.000 chiếc khẩu trang vải miễn phí phát cho người lao động nghèo, đặc biệt là công nhân.

Bà Huỳnh Bích Phượng – chủ tịch Hội LHPN P.Tam Phú – cho biết các chị em trong phường đi mua khẩu trang khó quá, nhiều người lao động nghèo không có tiền mua khẩu trang nên Hội LHPN phường bàn nhau làm khẩu trang phát miễn phí.

Bà Phạm Hoài Trúc Ly, tình nguyện viên, cho biết: “Nhà cũng nhiều việc, mà cứ nghe các hội chị em may khẩu trang vải đi phát miễn phí là tui bỏ việc nhà qua làm liền. Nhiều người công nhân gần đây tội lắm, để tìm mua chiếc khẩu trang cũng khó”.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú vừa bỏ công sức mình vừa cung cấp vải cũng cho biết thấy các chị em phụ nữ làm, mình cũng muốn đóng góp một phần công sức. “So với một phần công sức nhỏ của mình vẫn không đáng là gì, chỉ mong dịch bệnh mau hết, không còn là nỗi lo của nhiều người”, chị Tú nói.

Đại diện Hội LHPN Q.Thủ Đức cho biết thêm nhiều người lao động nghèo thường không thể mua được khẩu trang y tế, phường đã tuyên truyền đến các hội phụ nữ của các phường trong quận may khẩu trang vải miễn phí, đến nay đã có 2 phường triển khai là Tam Phú và Trường Thọ.

Đã quá giờ cơm trưa nhưng các chị vẫn chưa chịu về. “Chúng tôi làm xong hết chỗ này đã mới về, tuổi già có giá của già chứ”, một tình nguyện viên nói.

Cứ thế tiếng cười của các chị át luôn hẳn tiếng máy may đang kêu lạch cạch giữa trưa nắng nóng trong căn phòng chật chội.

Những cô thợ may khẩu trang miễn phí phát cho công nhân, lao động nghèo ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Người không biết may chỉ cần học một vài lần là có thể may được – Ảnh: THU HIẾN

Những cô thợ may khẩu trang miễn phí phát cho công nhân, lao động nghèo ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Nhiều phụ nữ P.Tam Phú xung phong đi may khẩu trang vải cho công nhân lao động nghèo – Ảnh: THU HIẾN

Những cô thợ may khẩu trang miễn phí phát cho công nhân, lao động nghèo ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Khẩu trang sau khi may xong sẽ được các chị em ủi thẳng tắp – Ảnh: THU HIẾN

Những cô thợ may khẩu trang miễn phí phát cho công nhân, lao động nghèo ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Vải đã cắt sẵn theo hình khẩu trang đang đợi đạp chỉ – Ảnh: THU HIẾN

Những cô thợ may khẩu trang miễn phí phát cho công nhân, lao động nghèo ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Nhiều chị em phụ nữ của phường đóng khẩu trang vào bịch nilông – Ảnh: THU HIẾN

Những cô thợ may khẩu trang miễn phí phát cho công nhân, lao động nghèo ở Sài Gòn - Ảnh 7.

Hội LHPN phường thường xuyên phát khẩu trang vải miễn phí và nước rửa tay – Ảnh: HLHPN P.Tam Phú

Những cô thợ may khẩu trang miễn phí phát cho công nhân, lao động nghèo ở Sài Gòn - Ảnh 8.

Hội LHPN P.Tam Phú phát khẩu trang vải miễn phí cho công nhân lao động nghèo – Ảnh: HLHPN P.Tam Phú

THU HIẾN
TTO